LHQ mở cuộc sơ tán dân lớn nhất ở Syria

Thứ sáu, 22/04/2016 11:08

(Cadn.com.vn) - Khoảng 500 người, bao gồm cả những người bị thương và các thành viên gia đình của họ, đã được sơ tán khẩn cấp ra khỏi 4 thị trấn bị bao vây nghiêm trọng ở Syria.

LHQ ngày 21-4 bắt đầu sơ tán hàng trăm người dân từ các thị trấn bị bao vây của Syria, trong dấu hiệu hiếm hoi của tiến trình nhân đạo đang được thực hiện tại quốc gia Trung Đông này. Đây là hoạt động viện trợ và giải cứu lớn nhất từ trước đến nay ở Syria, diễn ra trong bối cảnh Mỹ lần đầu tiên triển khai một máy bay ném bom B-52 chống IS.

AFP dẫn lời phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric tuyên bố đã sơ tán khoảng 500 người, bao gồm cả những người bị thương và các thành viên gia đình của họ. Cuộc di tản diễn ra tại các thị trấn Zabadani và Madaya gần Damascus – nơi phe nổi dậy kiểm soát và 2 thị trấn Fua và Kefraya ở tỉnh tây bắc Idlib do chính phủ nắm giữ.

Đây là một phần kế hoạch “trong nhu cầu cấp thiết của chăm sóc y tế và cứu người” từ 4 thị trấn bị bao vây. Tại vùng ngoại ô của thị trấn Madaya, nơi hàng chục người dân bị bỏ đói đến chết hồi năm 2015, 7 xe buýt lớn màu trắng được sử dụng để sơ tán người dân. Hàng chục người, trong đó chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, ra khỏi xe buýt và được các quan chức kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay đến nơi an toàn hơn.

Người dân Syria được xe của LHQ chở đi di tản khỏi thị trấn bị bao vây Fua. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo BBC, 65 xe đang cung cấp thực phẩm và thuốc men cho khoảng 120.000 thường dân trong và xung quanh Rastan, tỉnh Homs. Đây là đoàn xe của Ủy ban Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ, tổ chức đầu tiên đến Rastan từ năm 2012. Giờ đây, mục tiêu quan trọng của họ là đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn vốn rất mong manh để mở đường lớn cho hoạt động viện trợ diễn ra rộng rãi hơn trên toàn Syria. Tuy nhiên, hoạt động cứu trợ và một phần thỏa thuận ngừng bắn đang bị hủy hoại bởi xung đột leo thang trong những ngày gần đây.

Tình hình nhân đạo thảm khốc này là nguyên nhân khiến phe đối lập viện dẫn đi đến quyết định rời khỏi bàn đàm phán ở Genève. Những nhân vật cấp cao của Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện phe đối lập Syria - rời khỏi bàn đàm phán - vốn không bao gồm nhóm cực đoan IS hay nhóm Mặt trận Al-Nusra. HNC khẳng định sẽ không đến Genève cho đến khi thấy được sự tiến bộ về quá trình chuyển đổi chính trị và các vấn đề nhân đạo.

Bất chấp phe đối lập rút lui, chính phủ Syria có bước đi tiếp tục thúc đẩy các cuộc hòa đàm. Theo đó, nước này trình bày quan điểm về một chính phủ thống nhất mới, bao gồm các lực lượng đối lập được xem là chấp nhận được với chính quyền Damascus. Đại diện chính phủ Syria tại Genève, ông Bashar al-Jaafari khẳng định: “Không phe phái nào có quyền phủ quyết đối với tiến trình hòa đàm tại Genève”. Ông Jaafari cũng chỉ trích điều phối viên HNC Riad Hijab “không đủ chín chắn về chính trị”.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt 5 năm chiến tranh Syria bằng một tiến trình chuyển đổi chính trị, một hiến pháp mới, và một cuộc bầu cử mới vào tháng 9-2017. Tuy nhiên, trở ngại chính vẫn là số phận của Tổng thống Bashar al-Assad, người mà phe đối lập khẳng định không thể là một phần của một chính phủ chuyển tiếp.

Cuộc chiến Syria khiến 260.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản. Trong khi đó, hơn 4 triệu người Syria hiện vẫn đang sống tại các khu vực bị bao vây hoặc khó tiếp cận, không có hoặc không thể tiếp cận nguồn thức ăn, nước uống hay vật tư y tế.

Khả Anh